TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên: Khắc phục khẩn cấp kênh mương kịp gieo sạ vụ Đông Xuân

Văn Giang (VTV8)Cập nhật 14:04 ngày 17/12/2017

VTV.vn - Trước những khó khăn sau bão lũ, UBND tỉnh Phú Yên đã ứng vốn để khắc phục khẩn cấp công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho vụ Đông Xuân đang cận kề.

Chưa đến một tuần nữa là đến lịch gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2017-2018 ở các tỉnh Nam Trung bộ. Tuy nhiên, mưa lũ kéo dài, trong đó có những đợt lũ lịch sử làm cho nhiều kênh mương, công trình thủy lợi bị hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất của nhiều địa phương.

Ở phía Nam sông Ba, các cánh đồng liền vùng huyện Đông Hòa và Tây Hòa được xem là vựa lúa tỉnh Phú Yên và khu vực miền Trung. Ngay khi nước lũ rút, các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi cùng nhân dân khẩn trương gia cố kênh mương, làm đất chuẩn bị gieo sạ vụ Đông Xuân. Với những kênh mương bị sạt lở lớn và chưa thể bê tông hóa ngay thì việc xếp bao cát chồng lên nhau được xem là giải pháp cấp bách, tạm thời được nhiều địa phương thực hiện. Các kênh mương nội đồng nhỏ, có khối lượng sạt lở ít được giao khoán cho người dân cùng khắc phục.

Đến thời điểm này, nhiều cánh đồng vẫn còn ngập trong nước nên chưa thể thống kê hết khối lượng kênh mương nội đồng bị sạt lở. Tuy nhiên, chỉ tính riêng 12 công trình đê kè thủy lợi hư hỏng lớn mà tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khắc phục khẩn cấp đã lên trên 600 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định tạm ứng vốn để khôi phục kênh mương. Dự kiến trong vụ Đông Xuân 2017-2018, toàn tỉnh Phú Yên sẽ có khoảng 26.500 ha lúa được gieo sạ, bằng vụ Đông Xuân năm ngoái.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.