TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên ký kết hợp tác phát triển du lịch với 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Thu Giang, Phạm ViệtCập nhật 14:34 ngày 13/09/2017

VTV.vn - Sáng nay (13/9), các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hậu Giang đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Phú Yên.

Phú Yên với lợi thế du lịch biển đảo vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Trong khi đó, các tỉnh phía Tây Đồng bằng Sông Cửu Long lại có thế mạnh về du lịch sông nước, miệt vườn. Từ trước đến nay, khách Phú Yên có nhu cầu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại, nhưng chưa có nhiều tour du lịch khai thác tuyến này. Khách du lịch cũng chưa có nhiều thông tin vì chưa có các hoạt động quảng bá. Việc ký kết giữa các địa phương là cơ sở để các đơn vị lữ hành xây dựng các tour du lịch kết nối khách du lịch giữa 2 vùng. Khoảng cách địa lý giữa hai vùng cũng đã được rút ngắn qua các chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Phú Yên.

Các tỉnh phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực thứ 3 mà tỉnh Phú Yên thực hiện hợp tác phát triển du lịch, sau Hà Nội cùng các tỉnh phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên. Sau ký kết hợp tác và quảng bá, lượng khách du lịch 2 khu vực này đến Phú Yên đã tăng rất cao những năm gần đây.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.