TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên: Lạm dụng thuốc diệt cỏ để vệ sinh đồng ruộng

Văn Giang (VTV8)Cập nhật 10:00 ngày 13/12/2017

VTV.vn - Lịch gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2017-2018 ở tỉnh Phú Yên đang đến gần, để thuận lợi cho việc làm đất, nhiều nông dân đã lạm dụng thuốc diệt cỏ phun tràn trên đồng ruộng.

Từ lúc kết thúc vụ Hè Thu đến thời điểm này, nhiều cánh đồng đã cho đất nghỉ khoảng 3 tháng. Mưa lũ liên tục khiến cỏ dại trên các kênh mương và đồng ruộng phát triển nhanh. Để làm chết cỏ, thuận lợi cho việc làm đất kịp lịch gieo sạ, không ít nông dân đã phun thuốc diệt cỏ nồng độ cao. Ở một số tuyến kênh mương nội đồng, các thủy nông viên cũng sử dụng thuốc diệt cỏ nồng độ cao để làm chết cỏ.

Theo tính toán của ngành bảo vệ thực vật, chỉ có 1 lượng nhỏ thuốc phun ra là bám vào bề mặt làm cháy cỏ, còn lại thuốc sẽ tan trong nước, bám vào các loài thủy sinh vật và gây hại cho những loài này. Ngoài mối nguy hại về nguồn nước, sức khỏe người dân, việc lạm dụng thuốc trừ cỏ trên ruộng còn tiêu diệt các loài sinh vật có lợi, khiến sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh hơn. Ngoài ra, với các kênh mương kết cấu bằng đất, khi không còn cỏ dại mọc, mưa lũ sẽ gây xói lở nghiêm trọng.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.