TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên lấy ý kiến phản biện về quy định cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản

Ái Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 12:44 ngày 10/07/2018

VTV.vn - Bên cạnh công tác quy hoạch, việc giao, cho thuê khu vực biển sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản được tỉnh Phú Yên xây dựng.

Để quy định đi vào thực tiễn, nhận được sự phản hồi tích cực, Mặt trận tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện quy định về trình tự giao cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè.

Hội thảo có sự góp mặt của các nhà chuyên môn, các chuyên gia, các sở ngành liên quan và đại diện doanh nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản của các huyện, thị xã ven biển. Bởi tính cấp thiết của việc ra đời quy định này nên các ý kiến phản biện đã tập trung vào hạn mức diện tích, thời hạn cũng như quy trình giao, cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè. Do đây là vấn đề mới đối với tỉnh nên việc lấy ý kiến cho dự thảo này được thực hiện một cách thận trọng, có sự điều chỉnh phù hợp với Luật biển 2017 sắp được thông qua, cũng như đáp ứng được nhu cầu nuôi trồng của người dân địa phương và nằm trong sự quản lý của địa phương về sử dụng khu vực biển.

Phú Yên lấy ý kiến phản biện về quy định cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản - Ảnh 1.

Lâu nay, việc nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè khu vực biển tỉnh Phú Yên diễn ra tự phát, không có sự quản lý nên dẫn đến sự tranh chấp và nhiều hệ lụy khác khi dịch xảy ra trên nhiều đối tượng thủy sản.

Qui định về trình tự giao cho thuê khu vực biển cho nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè tỉnh Phú Yên lần này được xem là hướng tháo gỡ những khó khăn trên,gắn trách nhiệm của người nuôi trồng thủy sản khi sử dụng tài nguyên biển.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.