Để hạn chế thiệt hại do bệnh lở mồm long móng ghép với bệnh tụ huyết trùng trên gia súc, nhiều người đã bán gia súc ra ngoài tỉnh. Việc vận chuyển gia súc từ vùng bệnh ra các địa phương khác ở thời điểm này là rất nguy hiểm, bởi dễ lây lan dịch bệnh qua các vùng khác.
Sở dĩ người dân tự ý bán gia súc từ vùng có bệnh ra bên ngoài là vì cơ quan chức năng ở địa phương chưa công bố dịch bệnh lở mồm long móng. Nguy hiểm hơn, người dân đều bán tháo cho các thương lái ở địa phương để giết mổ tiêu thụ, với giá chỉ bằng 1/5 so với khi gia súc còn sống. Nếu tình trạng buôn bán, giết mổ này không được kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ lây bệnh từ vùng này sang vùng khác là rất lớn.
Được biết, xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, Phú Yên) là địa phương có 2 thôn bùng phát bệnh lở mồm long móng, gồm thôn Phong Niên và Phú Lộc với số gia súc bị mắc bệnh hơn 300 con, trong đó có 14 con đã chết.