TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên ổn định lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 08:30 ngày 13/09/2017

VTV.vn - Nỗi lo thiếu lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên đã được giải quyết nhờ chương trình hỗ trợ khai hoang đồng ruộng kết hợp cho vay vốn ưu đãi để trồng lúa.

Ổn định lương thực tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng cách mở rộng các cánh đồng lúa chủ động nước tưới đang được các huyện miền núi Phú Yên thực hiện. Ở huyện Sông Hinh, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền khai hoang, ngân hàng chính sách cho vay vốn với lãi suất theo cơ chế đặc biệt dành cho hộ nghèo. Có đất, có vốn và được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, người dân ở đây đã biết làm lúa nước. Vụ lúa này, năng suất lúa trên diện tích gần 50ha ở Ea lâm đạt đến 50 tạ/ha.

Theo tính toán, hiện cả huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có gần 1.350 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng lúa nước, diện tích khoảng gần 600 ha/2vụ/năm. Như vậy, những hộ này có thể chủ động được lương thực cho cả mùa mưa, thậm chí kéo dài đến vụ thu hoạch lúa năm sau. Với những chính sách hỗ trợ đặc thù cho xã đặc biệt khó khăn cùng với kết hợp triển khai mạnh chương trình cho vay vốn ưu đãi, Phú Yên đang tiến tới giảm dần hộ dân tộc thiểu số không có ruộng lúa nước, ổn định tốt nguồn lương thực tại chỗ.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.