Mục tiêu bình đẳng giới khó mà đạt được nếu phụ nữ không có cơ hội phát triển kinh tế. Và phụ nữ khó có thể phát triển kinh tế nếu trong tay không có nguồn. Bởi vậy, các chuyên gia tài chính cho rằng: vấn đề có tính thời sự ở những quốc gia như Việt Nam là làm sao giúp phụ nữ tiếp cận những dự án tài chính vi mô, từ đó tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ và gia đình.
Trong nhiều nút thắt cần tháo gỡ để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, theo các chuyên gia tài chính, điều đầu tiên là cần giúp phụ nữ biết cách quản lý tài chính, nói một cách cụ thể phụ nữ phải biết cách lập phương án sản xuất kinh doanh để vay vốn, biết cách quản lý, sử dụng nguồn vốn. Đây vẫn là khoảng trống đối với phụ nữ tại nhiều địa phương. Theo kết quả khảo sát của các tổ chức tài chính, Việt Nam nằm trong nhóm nước mà tỷ lệ người trưởng thành hiểu biết tài chính thấp nhất, chỉ 24%. Trong khi các nước trong khu vực, tỷ lệ này từ 27- 59%.
Giáo dục tài chính toàn diện cho phụ nữ ngay từ độ tuổi học sinh được cho là cách bền vững nhất để giúp phụ nữ tiếp cận các dịch vụ tài chính vi mô, từ đó có cơ hội phát triển kinh tế. Tuy nhiện, hiện tại ở Việt Nam, công việc này chỉ mới nằm trong giai đoạn khởi đầu.