TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phức tạp tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở Kon Tum

Đình Chiểu (VTV5)Cập nhật 09:00 ngày 15/01/2018

VTV.vn - Trên địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô và thành phố Kon Tum vẫn liên tục xảy ra các vụ khai thác khoáng sản trái phép gây sạt lở các sông, suối.

Mới đây, tại làng Giang Roong (xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum), một chủ doanh nghiệp đã đưa máy móc vào ngang nhiên khai thác cát, sỏi. Người dân trong làng cho biết điểm khai thác này thường hoạt động vào các ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở hàng trăm mét khối cát, sỏi đi qua giữa làng, vừa gây bụi bặm, vừa phá nát đường dân sinh. Mặt khác làm xói lở đất sản xuất của người dân và làm thay đổi dòng chảy suối Đắk Cấm.

Mặc dù hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra công khai giữa ban ngày, thế nhưng chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Kon Tum vẫn không ngăn chặn được.

Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra hàng chục vụ khai thác khoáng sản trái phép. Điển hình như vụ người dân ngăn dòng chảy sông Đắk Bla để khai thác cát, sỏi; lén lút đào đất sét tại Cụm Công nghiệp Đắk La và hàng chục điểm khai thác vàng tại huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi đã được chính quyền và ngành chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng, nhưng tình trạng vi phạm vẫn không hề thuyên giảm.