TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quân khu 5 sát cánh cùng nhân dân miền Trung trong hoạn nạn

Văn May, Phan Diệm (Truyền hình Quân khu 5)Cập nhật 08:53 ngày 07/11/2017

VTV.vn - Trước tình trạng ngập lụt và sạt lở nặng tại các địa phương, Quân khu 5 đã triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn nhân dân vùng gặp nạn.

* Quảng Nam: Quân khu 5 khẩn trương giúp dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở

Nhận thông tin về vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp 9 người trong 2 gia đình tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 và Sư đoàn 315 kịp thời có mặt phối hợp cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn tại địa phương để tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số bị vùi lấp trong đất đá. Với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, đến 12h trưa ngày 6/11, toàn bộ 5 thi thể người mất tích đã được tìm thấy.  

Còn tại khu vực thôn 3 xã Trà Nú, do địa hình hiểm trở, bị cô lập nên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đang tìm mọi cách vượt địa hình vào để tiếp cận hiện trường giúp gia đình tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số. 

Quân khu 5 sát cánh cùng nhân dân miền Trung trong hoạn nạn - Ảnh 1.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 315 cũng đã có mặt tại thôn Dương Thạch sẵn sàng giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo yêu cầu của địa phương.

Quân khu 5 sát cánh cùng nhân dân miền Trung trong hoạn nạn - Ảnh 2.

Theo yêu cầu của địa phương, đến thời điểm này cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Lữ đoàn Công binh 270, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và Dân quân tại chỗ vẫn tiếp tục tham gia ứng cứu, giúp khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Quân khu 5 sát cánh cùng nhân dân miền Trung trong hoạn nạn - Ảnh 3.

* Bộ đội Đắk Lắk tiếp tục bám cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả của bão

Tính đến ngày 6/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã triển khai cán bộ, chiến sỹ bộ đội tập trung, dân quân tự vệ với tổng quân số 1.761 đồng chí, kết hợp với điều động 10 xe ô tô các loại, vật chất, phương tiện phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo công tác hậu cần theo quy định, cùng với các cơ quan quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, giúp nhân dân ở các địa phương huyện Krông Bông, M’Đrắk,  Ea Kar, Krông Năng… chằng chống, dựng lại nhà cửa, khắc phục được 664 nhà tốc mái, 6 trường học, sơ tán được 90 lượt người ra khỏi vùng ngập lụt, tổ chức vận chuyển được 19 tấn hàng hóa, nông sản và 400 con vật nuôi, heo, bò đến nơi khô ráo; dọn được 19 km đường bị cây đổ gãy, thông các tuyến đường bị chia cắt.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.837 nhà dân hư hỏng, trong đó có 168 nhà bị hửng hỏng nặng; sập một cầu sắt liên xã, 3 cầu cáp treo, làm một người chết và 4 người bị thương; hơn hàng trăm héc ta hoa màu, rừng cây keo bị tàn phá.

Thực hiện công tác dân vận tại vùng tâm bão số 12  đi qua, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục bố trí lực lượng cùng ăn, cùng ở, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.