TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Bình: Buông lỏng quản lý, "thịt lợn trắng" ồ ạt tuồn ra thị trường

Phùng Hiệp, Anh Dũng (VTV8)Cập nhật 11:45 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Công tác kiểm soát thú y bị buông lỏng là thực tế diễn ra tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.

Lò mổ gia súc tập trung Hải Dương ở phường Bắc Nghĩa là lò mổ đạt tiêu chuẩn duy nhất được hoạt động ở thành phố Đồng Hới. 3h sáng, không có một thương lái nào đem lợn tới đây mổ, nguyên nhân là do bất đồng về giá dịch vụ giết mổ lợn giữa chủ cơ sở này và các thương lái.

Ngược lại, cùng thời điểm rạng sáng tại một con phố nhỏ, cách UBND xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới chưa tới 100m, hàng chục lái buôn chở thịt lợn ra vào tấp nập. Ở bên trong, 17 con lợn được giết mổ chỉ trong vài giờ đồng hồ. Và điều đặc biệt, điểm giết mổ lợn này không hề có sự kiểm soát của bất cứ cơ quan chức năng nào. Thịt lợn không có dấu kiểm dịch, hay còn gọi là "thịt lợn trắng" được chất liên tục lên xe và tỏa đi các chợ trên địa bàn.

Cách đó không xa, phóng viên VTV8 thâm nhập vào một điểm giết mổ tự phát nữa ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, chỉ cách lò mổ tập trung Hải Dương chừng 200m. Tình trạng giết mổ lợn cũng tấp nập, hàng tạ thịt lợn không qua kiểm dịch được đưa ra thị trường mỗi ngày.

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Đồng Hới đang có 27 điểm giết mổ gia súc tự phát. Song song với số đó, có trung bình hơn 100 con lợn được giết mổ mỗi ngày. Nếu các lực lượng chức năng thành phố Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình không sớm giải quyết bài toán về giá dịch vụ giết mổ ở lò mổ tập trung, tiếp tục buông lỏng công tác kiểm soát thì nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đe dọa sức khỏe của hàng ngàn người tiêu dùng đang là điều hiện hữu.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.