TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Bình: Nhiều sai phạm trong xét Thanh niên xung phong

Phước Tâm, Anh Dũng (VTV8)Cập nhật 09:30 ngày 18/10/2017

VTV.vn - Hàng chục thanh niên xung phong không được công nhận là do thiếu xót hay cố tình, và còn những sai phạm nào đang tồn tại ở Lệ Thủy, Quảng Bình?

Hàng chục người dân ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) rất bức xúc trước việc xét công nhận đơn vị truyền thống Thạch Hãn, để từ đó phiên hiệu sang thanh niên xung phong của xã Tân Thủy không minh bạch và khiến rất nhiều người có công lại không được công nhận, đồng thời làm sai giấy tờ hồ sơ khiến nhiều người bị sai thời gian tham gia công trường Thạch Hãn.

Ông Trần Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Vừa qua có 5 trường hợp đứng đơn kiện việc lập hồ sơ sai về thời gian đi công trình Thạch Hãn. Chúng tôi thừa nhận sai sót và đã có công văn gởi UBND huyện để điều chỉnh, đưa 5 trường hợp này vào danh sách đợt đầu"

Theo những người dân Tân Thủy, lý do chính dẫn đến những thiếu sót và sai phạm trong xét thanh niên xung phong, khiến họ bị loại ra là do không đồng tình việc nộp 250 nghìn đồng để được công nhận

Vào tháng 9/2015, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong tham gia phục vụ tại công trường thủy lợi Thạch Hãn. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân thì đến tháng 11/2016, những người đại diện Ban liên lạc Thạch Hãn vẫn thu tiền của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thoái – Xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: "Tôi đề nghị phải có một cuộc họp tất cả những người tham gia phục vụ tại công trường thủy lợi Thạch Hãn, lúc đó ai đi ai không là biết ngay. Vì chúng tôi sống với nhau mấy năm trời, chẳng lẽ không nhớ. Và lúc đó những người khai man để lợi dụng chính sách của nhà nước cũng sẽ lộ ra thôi"

Lợi dụng chính sách của nhà nước nhằm trục lợi cá nhân và hàng loạt sai phạm khác trong công nhận thanh niên xung phong đang khiến nhiều người dân xã Tân Thủy bức xúc. Chính vì vậy, các cấp chính quyền cần có những giải pháp cụ để xử lý các cá nhân sai phạm, đồng thời giúp chính sách ưu đãi của Nhà nước đến đúng người có công với Tổ quốc theo qui định đã được ban hành .

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).