TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Cách ly thêm 5 ca nghi phơi nhiễm bệnh bạch hầu

Minh Đức, Trần Thành (VTV8)Cập nhật 22:36 ngày 13/10/2017

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam đã cho công bố hiện tượng bệnh bạch hầu trên toàn huyện Nam Trà My và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống.

Liên tục trong những ngày qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho các cơ sở y tế địa phương cử các tổ công tác giám sát, kiểm tra và có biện pháp khống chế sự bùng phát của bệnh bạch hầu. Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng đã phát hiện thêm ổ bệnh mới tại trường THCS bán trú Trà Vinh với 5 ca bị nghi phơi nhiễm. Hiện các trường hợp này đang được cách ly, thăm khám và lấy xét nghiệm gởi đi Viện Paster Nha Trang phân tích kết luận.

Với các biện pháp phòng chống khẩn cấp, bệnh bạch hầu tại huyện miền núi Nam Trà My hiện đã được kiểm soát. Tuy nhiên về lâu dài để bệnh không lây lan thành dịch, các cơ sở y tế địa phương rất cần sự hỗ trợ từ tuyến trên.

Nam Trà My là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có mật độ dân số thấp và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức về phòng chống dịch bệnh còn hạn chế chính là nguyên nhân dẫn đến bùng phát bệnh bạch hầu thời gian gần đây. Ngoài ra sự cách trở về địa lý, hạn chế về phương tiện, cơ sở vật chất y tế cũng gây khó khăn cho công tác tiêm phòng và khám chữa bệnh. Một điểm cần lưu ý, cách đây hơn 2 năm vào tháng 7 năm 2015, tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cũng đã xuất hiện ổ bệnh bạch hầu với 13 ca, trong đó 3 người tử vong.

Xây dựng chợ rồi bỏ hoang, gây lãng phí

VTV.vn - Không ít chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xây xong rồi lại bỏ hoang, hoặc chỉ có vài hộ vào buôn bán, không phát huy được hiệu quả như mong muốn, gây lãng phí.