Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã công nhận địa đạo cách mạng tại thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình là di tích lịch sử cấp tỉnh và quyết định hỗ trợ kinh phí để trùng tu, tôn tạo lại di tích. Địa đạo cách mạng tại thôn Bình Túy hình thành từ thời kì kháng chiến chống Pháp, sau tiếp tục được mở rộng sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Hệ thống địa đạo nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3m, có chiều rộng khoảng 1,5m, chiều cao 1,4m với nhiều ngách quanh co dưới lòng đất Bình Giang có tổng chiều dài 3km. Từ những năm 1964-1965, hệ thống địa đạo này là nơi trú ẩn của hơn 300 cán bộ cách mạng, bộ đội và người dân bám trụ.
Được người dân phát lộ, đến nay địa đạo này đã được huyện Thăng Bình quy hoạch, lên phương án bảo vệ. Sau khi các cơ quan chức năng khảo sát, UBND tỉnh Quảng Nam đã chứng nhận địa đạo xã Bình Giang là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh đồng thời hỗ trợ 1 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo di tích.