TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Không khí tang thương sau vụ ngộ độc rượu khiến 3 người tử vong

VTV8Cập nhật 19:54 ngày 16/03/2018

VTV.vn - Bàng hoàng, thất thần, tang thương là những gì mà phóng viên VTV8 cảm nhận sau vụ ngộ độc rượu khiến 3 người chết tại thôn Pà Păng, xã Ca Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Chỉ sau một tiệc rượu mừng bắt được heo xổ chuồng vào chiều ngày 13/3 tại thôn Pà Păng, xã Ca Dy ,huyện Nam Giang (Quảng Nam), ba nạn nhân xấu số đã tử vong, 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Và ngay trong sáng 16/3, có thêm 20 người nữa có dầu hiệu ngộ độc phải chuyển lên các cơ sở y tế để điều trị. Tại gia đình nhà A Lăng Minh và gia đình A Viết Gian - hai nạn nhân vừa chết tối 15/3, các ngành chức năng vừa hoàn thành xong việc khám tử thi. Dù chưa xác định nguyên nhân chính gây ra cái chết, tuy nhiên, với những triệu chứng, biểu hiện pháp y cho thấy cả 2 nạn nhân này có thể chết vì ngộ độc rượu. Nghi án do rượu độc càng được củng cố bởi nạn nhân thứ 3 là Già làng B’nước A Chơm cũng tử vong sau khi mua rượu từ lò rượu của bà Zâm Chiều về uống. Lò nấu rượu này cũng là nơi cung cấp rượu cho A Lăng Minh và A Viết Gian. Hiện Công an huyện Nam Giang đã niêm phong lò rượu, tịch thu tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Có mặt tại gia đình nạn nhân A Lăng Minh, trước giờ đưa tang, tập tục uống rượu mọi nơi, mọi lúc của đồng bào Cơ Tu thật sự  đáng báo động. Chỉ trong một buổi sáng 16/3, trên 30 lít rượu được bà con trong làng mang đến phục vụ cho tang lễ đã hết sạch. 3 người chết, 2 người đang nguy kịch và cả 20 người đang được theo dõi tại các cơ sở y tế  vẫn chưa đủ cảnh tỉnh dân làng Pà Păng.

Nguồn gốc rượu độc từ đâu? Vì sao rượu độc có mặt tại các buôn làng xa xôi hẻo lánh này. Các ngành chức năng sẽ kết luận nay mai. Tuy nhiên, cái gốc của vấn nạn này không chỉ ở  dừng lại ở rượu độc mà ở tập tục uống rượu mọi lúc, mọi nơi đang gây họa cho người dân hàng ngày.

* Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa các nạn nhân nghi ngộ độc rượu tại Quảng Nam

Theo ghi nhận của phóng viên VTV8, cho đến 17 giờ chiều 16/3, bệnh nhân Hôih Nhân - người nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tim ngừng đập, hô hấp gián đoạn và huyết áp xuống thấp đã được các bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu, đã được lọc máu và chạy thận; tuy nhiên tình hình sức khoẻ vẫn chưa có biến chuyển tích cực rõ ràng.

Riêng với 2 bệnh nhân mới nhập viện sáng 16/3, hiện sức khoẻ đã hồi phục. Các dấu hiệu suy giảm chức năng đã được can thiệp và hiện đang được bệnh viện giữ lại để tiếp tục theo dõi điều trị. Cho đến cuối giờ chiều 16/3, Bệnh viện Đà Nẵng vẫn chỉ tiếp nhận 3 ca ngộ độc rượu kể trên và chưa nhận thêm ca nào cùng địa phương chuyển đến.