TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Sai phạm của một dự án gây bức xúc dư luận

Công Dũng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 16:26 ngày 17/01/2018

VTV.vn - Sai phạm trong vấn đề thu hồi, giao đất, kiểm định và kê khai đền bù khống trong Dự án Khu Dân cư-Dịch vụ Du lịch Làng chài Điện Dương đã gây thất thoát gần 6 tỷ đồng.

Dự án Khu Dân cư-Dịch vụ Du lịch Làng chài Điện Dương (Thị xã Điện Bàn) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch vào cuối năm 2010, với diện tích hơn 25 ha đất và mặt nước. Qua 3 lần phải đổi chủ đầu tư do thiếu năng lực tài chính, đến năm 2015 mới triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện có 21 trại nuôi tôm thuê đất và 9 trường hợp lấn chiếm đã lập khống biên bản để được đền bù. Truy nguyên hồ sơ thì nguồn gốc đất này là đất rừng phòng hộ và đất hoang. Vụ việc khai khống đền bù đã gây thất thoát số tiền lên đến 5,8 tỷ đồng. Không chỉ giao đất sai luật, kê khai khống giá trị bồi thường, điều đáng nói là tất cả các trường hợp đều được áp giá đền bù 100% không đúng quy định, kể cả 9 hộ lấn chiếm. Vụ việc này gây bất bình, tạo dư luận xấu và xáo trộn đời sống của người dân địa phương. 

Dư luận tại thị xã Điện Bàn đề nghị các cơ quan chức năng tại thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam cần xử lý nghiêm minh các sai phạm để đem lại sự công bằng cho người dân. Có như vậy, Dự án Khu Dân cư - Dịch vụ Du lịch Làng chài Điện Dương mới đẩy nhanh tiến độ và sớm trở thành hiện thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.