TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Dân đòi bồi thường giá "trên trời", dự án thủy điện bế tắc

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 08:00 ngày 11/10/2017

VTV.vn - Tại dự án thủy điện Sơn Tây do công ty Sovico Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, bất cập đã nảy sinh khi người dân ra giá bồi thường đến 6 tỷ đồng cho 1 ha đất rừng sản xuất.

Dự án thủy điện Sơn Tây do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép đầu tư. Theo quy hoạch, tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng của dự án  khoảng 43 ha đất rừng sản xuất. Dù đã thỏa thuận đền bù đến 90%, chỉ còn lại 4,3 ha ở vị trí thiết kế vai đập nhưng dự án lại lâm vào cảnh bế tắc do người dân đòi giá trên trời.

Ông Cao Văn Trí - Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Sơn Tây, Quảng Ngãi: "Theo giá nhà nước quy định, với 1 ha đất rừng chỉ rơi vào khoảng 80 triệu đồng/ha. Chúng tôi đã đền bù, đã thỏa thuận với các hộ dân khác nâng lên 220 triệu đồng/ha. Các hộ dân đã nhất trí nhận tiền. Còn lại chỉ 3 hộ nữa thì người ta đòi hỏi đến 6 tỷ đồng/ha"

4,3 ha đất còn lại chưa thống nhất giá đền bù là của bà Huỳnh Thị Hà ở xã Sơn Dung, mua lại từ 3 hộ dân người dân tộc thiểu số ở xã Sơn Mùa. Theo hồ sơ địa chính, tất cả đều chưa được chuyển đổi quyền sử dụng.

Doanh nghiệp áp giá đền bù cao thì người dân được lợi. Tuy nhiên, trên thực tế đã phát sinh tình trạng thu gom đất sản xuất của người dân tộc thiểu số tại địa phương để trục lợi. Nếu như không kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật, tình trạng gom đất của người dân tộc thiểu số hoặc tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép ở vùng cao sẽ tiếp tục gia tăng, khi Quảng Ngãi đang tiếp tục kêu gọi nhiều dự án đầu tư phát triển ở các huyện miền núi.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.