TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Dâng hương tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát trong Tết Mậu Thân 1968

Minh Kỳ (Đài PT-TH Quảng Ngãi)Cập nhật 15:03 ngày 29/01/2018

Lãnh đạo huyện Đức Phổ cùng đông đảo cán bộ và nhân dân đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các nạn nhân bị lính Mỹ thảm sát trong Tết Mậu Thân 1968

VTV.vn - Sáng 29/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát trong đợt Tết Mậu Thân năm 1968.

Cách đây 50 năm, vào sáng ngày 29/1/1968, hơn 4.000 người dân ở các xã phía bắc huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tham gia biểu tình đòi quân địch chấm dứt bắn pháo và thả bom giết hại dân lành. Quân địch điều động 1 tiểu đoàn bảo an dùng súng và lựu đạn khiến 30 người chết và 20 người bị thương; đồng thời bắt giam cầm hơn 500 người, bắt phụ nữ cạo trọc đầu và cởi quần áo ngâm mình dưới sông Trà Câu.

Năm 1995, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định công nhận địa điểm dân thường bị thảm sát là di tích lịch sử cấp tỉnh. UBND huyện Đức Phổ đã đầu tư kinh phí xây dựng bia di tích lịch sử để tố cáo tội ác của quân địch với việc giết hại và cầm tù những người dân vô tội. 

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).