TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Hàng nghìn người dân Tây Trà vẫn bị cô lập do sạt lở núi

Truyền hình An ninh Quảng NgãiCập nhật 15:59 ngày 30/11/2017

VTV.vn - Hơn 500 hộ dân ở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) vẫn bị cô lập vì sạt lở núi, khiến cuộc sống người dân ngày càng khó khăn hơn dù bão số 12 đã qua gần 1 tháng.

Để được vào xã Trà Xinh, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), hàng ngày người dân và cán bộ xã phải gùi hàng hóa đi bộ qua hàng chục điểm sạt lở núi, mất hàng tiếng đồng hồ để đến cứu trợ xã Trà Xinh. Tại khu vực cầu sông Tang đi vào xã Trà Xinh, cả một ngọn núi sạt lở với hàng trăm nghìn mét khối đất đá phủ lấp, chắn ngang con đường. Việc đi lại của người dân vào trung tâm huyện Tây Trà chủ yếu bằng ghe xuồng hoặc phải lội qua hàng trăm mét bùn đất nhão nhoẹt. Mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục, nhưng do những ngày qua liên tục mưa to, khối lượng sạt lở quá lớn nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Và đến nay, đã gần một tháng trôi qua, đoạn đường trên vẫn chưa được khai thông khiến việc đi lại của hơn 500 hộ dân, với gần 3000 nhân khẩu gặp nhiều khó khăn.

Về công tác hậu cần, UNBD huyện Tây Trà cũng đã bố trí trên 300 triệu đồng để mua 300 tấn gạo và 300 thùng mì tôm để cấp cứu người dân Trà Xinh bị cô lập. Hiện chính quyền địa phương và ngành giao thông vận tải đang tập trung khắc phục các điểm sạt lở giải thoát cô lập xã Trà Xinh.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.