TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi thu hút đầu tư, sớm thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 07:30 ngày 04/10/2017

VTV.vn - Từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi đã vươn lên đứng trong danh sách 10 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước.

Năm 2016 vừa qua, thu nhập  bình quân đầu người  của Quảng Ngãi  đạt 50 triệu đồng/người, tương đương 2.293 USD/người. Hạ tầng giao thông thuận lợi với sự kết nối ngày càng đồng bộ từ giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không, nguồn lao động ổn định  và môi trường đầu tư thông thoáng… đã giúp cho hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư ở Quảng Ngãi ngày một tốt và hiệu quả hơn. 

Vùng đất cằn khô nằm phía Bắc sông Trà Khúc cũng đã giữ chân Tập đoàn VSIP đến từ Singapore. Triển khai từ tháng 9/2013 đến nay, Dự án Khu đô thị - Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi là một trong những hình mẫu về thu hút đầu tư mà Tập đoàn VSIP đem đến, giúp Quảng Ngãi mở rộng hơn nữa không gian cho nhà đầu tư.  Quy mô đầu tư lớn, tính chuyên nghiệp cao, VSIP Quảng Ngãi không chỉ là một khu đô thị hiện đại, độc đáo, mà còn là nơi hội tụ của công nghệ cao và chất lượng cuộc sống hoàn hảo. Hiện  tại, VSIP Quảng Ngãi đã thu hút 17 nhà đầu tư với số vốn khoảng 338 triệu USD, trong đó có 7 dự án đã hoạt động với lực lượng lao động khoảng 20.000 công nhân..

Phát huy lợi thế, tiềm năng và nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu hút hơn 4,2 tỷ USD giai đoạn 2017-2020; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XIX đã đề ra.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).