Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hai huyện là Cam Lộ và Gio Linh có liên kết với công ty Thiên An, với diện tích là gần 30 ha. Năng suất ớt lứa đầu tiên ước đạt trên 20 tấn/ha, tuy nhiên do biến động thời tiết, kèm thêm việc công ty Thiên An không thu mua vào đúng giai đoạn ớt chín nên người dân không thu hoạch, dẫn đến cây ớt chết khô và rụng quả. Giờ năng suất chỉ còn 3 đến 4 tấn/ha.
Một vụ ớt mất bao nhiêu mồ hôi công sức của nông dân trồng từ 4 đến 5 tháng mới thu hoạch được. Nhưng chỉ cần doanh nghiệp thiếu trách nhiệm không thu mua, đồng nghĩa là nông dân phải nhận trái đắng. Đây là vấn đề mà tỉnh Quảng Trị cần xem xét lại trong việc liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm đối với các doanh nghiệp, để làm sao nông dân không phải lận đận với đầu ra sau một vụ mùa thu hoạch.