TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị: Khó khăn vụ Đông Xuân do hệ thống thủy lợi hư hỏng

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 17:53 ngày 29/12/2017

VTV.vn - Đến thời điểm này, bà con nông dân đang triển khai vụ Đông Xuân, nhưng các công trình thủy lợi chậm khắc phục hư hỏng sau lũ khiến nhiều diện tích lúa không thể gieo cấy.

Kênh thủy lợi chính của tỉnh Quảng Trị là kênh Trúc Kinh, và trạm bơm Mò Ó ở huyện Đakrông làm nhiệm vụ tưới cho trên 85 ha lúa trên địa bàn. Qua các đợt lũ lụt vừa qua, mái bờ kênh bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, trên địa bàn do Công ty thủy nông Gio Cam Hà quản lý, nhiều công trình thủy lợi bị đất đá lấp làm hư hỏng nặng, dẫn đến nguy cơ có trên 100 ha lúa của người dân không thể sản xuất vụ Đông Xuân.

Lịch thời vụ của tỉnh Quảng Trị bắt đầu gieo cấy là ngày 10/1/2018, nhưng đến nay người dân vẫn chưa thể triển khai làm đất. Nếu các công trình thủy lợi trên không được khắc phục thì nguy cơ còn nhiều diện tích lúa nữa sẽ không sản xuất được, do thiếu nước phục vụ cho việc làm đất, gieo sạ trên các cánh đồng.