TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị: Người nhà cán bộ xã nhận bò chính sách chăn nuôi, người dân phản ứng

Đoàn Thắng, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 20:11 ngày 29/03/2018

VTV.vn - Ciệc có nhiều người thân cán bộ xã được nhận bò giống rồi đem bán đòi hỏi tỉnh Quàng Trị cần rà soát lại việc thực hiện nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ nông dân.

Thực hiện chính sách hỗ trợ nông hộ chăn nuôi của UBND tỉnh Quảng Trị, cuối năm 2017, UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong) được hỗ trợ 10 con bò đực giống. Tuy nhiên, dư luận của bà con nông dân ở đây là không hiểu vì sao, trong số 10 con bò giống được hỗ trợ thì có đến 7 con được phân bổ cho người nhà và bà con thân thích của cán bộ xã. Theo quy định mỗi hộ phải đối ứng 4 triệu đồng để nhận con giống trị giá 18 triệu đồng và phải nuôi ít nhất 48 tháng mới được bán. Thế nhưng đến thời điểm này đã có 5 con bò giống bị các gia đình là bà con của cán bộ xã nhận nuôi đem bán. 

Ông Hồ Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong lý giải: "Đây là một trong những cái chủ quan. Khi nghe Phòng Nông nghiệp thông báo còn lại 10 con bò thì xã Triệu Độ có ai đăng ký nuôi không để chiều 27/3 phải chuyển tiền và danh sách lên. Bản thân tôi đã liên lạc với Chủ tịch và Bí thư nhưng bận họp hội đồng nên không xin ý kiến được. Về điện cho các thôn thì thời gian gấp quá…"

"Vì làm không đảm bảo quy trình nên mới xảy ra chuyện như rứa. Nếu đảm bảo quy trình, có bò về thì thông báo rộng rãi cho dân, nó sẽ khác đi. Đảng ủy, Ủy ban cũng nhìn thấy ngay từ khi mới về. Tuy nhiên việc cũng đã lỡ nên giờ sẽ họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách", ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong cho biết thêm.

Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Trị, các hộ trực tiếp chăn nuôi đều được hỗ trợ con giống. Tuy nhiên, việc có nhiều người thân cán bộ xã được nhận bò giống rồi đem bán đòi hỏi tỉnh Quàng Trị cần rà soát lại việc thực hiện nhằm phát huy hiệu quả, đặc biệt hạn chế tình trạng trục lợi từ chính sách hỗ trợ con giống.