TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Sâu lắng Festival Thơ "Huế và di sản"

Xuân Hòa, Nguyễn Huân (VTV8)Cập nhật 20:07 ngày 30/04/2018

VTV.vn - Có một Festival mang hơi thở và âm điệu rất riêng trong lòng Festival Huế 2018 đang diễn ra tại Cố đô Huế. Đó là Festival thơ "Huế và di sản".

Một giọng thơ cất lên có thể tìm thấy nhiều tâm hồn đồng điệu… Những bài thơ tình giàu suy ngẫm, ngợi ca cái đẹp… Thơ là di sản tự hào của Huế và Huế cũng qua thơ mà trở thành bức tranh phong thủy đượm tình. 12 tác giả thơ trong "Festival thơ Huế" đem theo 12 bức tranh thơ mời gọi du khách về thăm Cố Đô

Là một nhịp đập trữ tình mang phong cách rất riêng qua các kỳ Festival Huế, "Festival thơ Huế" đem đến công chúng nhiều giọng thơ giàu phong cách của các nhà thơ tình xứ Huế qua nhiều thế hệ. Những bài thơ được chuyển tải bằng các hình thức diễn ngâm, trình diễn tiểu phẩm hay sân khấu hóa để làm cho thơ giàu thêm cảm xúc.

15 tiết mục trong "Festival thơ Huế" kết hợp giữa thơ và nhạc là tiếng lòng mênh mông mang khát vọng, ước mơ của những chuyến đi thực tại và trong tâm tưởng. Festival thơ "Huế và di sản" trải dài qua các kỳ Festival Huế không ngừng thu hút thêm người tri âm với thơ. Để mỗi lần được tổ chức, lễ hội thơ lại tiếp tục nuôi dưỡng, duy trì và định hình di sản mang đậm hồn thơ Huế.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).