TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Sôi động thị trường đồ chơi Tết Trung Thu

Thùy Châu, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 07:00 ngày 01/10/2017

VTV.vn - Tết Trung thu đang rất gần, thị trường đồ chơi trẻ em đang nhộn nhịp để chuẩn bị cho ngày hội được mong chờ nhất trong năm của các cháu thiếu nhi.

Tại Chợ Đông Ba, trung tâm mua sắm lớn ở thành phố Huế, cũng như mọi năm, đồ chơi được bày bán trong dịp Trung thu chủ yếu là những sản phẩm đồ chơi dân gian truyền thống như đầu lân, mặt nạ giấy, trống gỗ, đèn ông sao…Tuy nhiên đã có sự cải tiến về mẫu mã và chất lượng hơn so với các năm trước, giá cả dao động từ 70.000 – 200.000 đồng đối với 1 sản phẩm đầu lân.

Bên cạnh những món đồ chơi truyền thống thì nhiều loại đồ chơi hiện đại, độc đáo cũng đang rất được phụ huynh và trẻ em ưa thích trong dịp Trung thu năm nay.Tuy nhiên, điều mà khách hàng quan tâm nhất vẫn là chất lượng của sản phẩm.

Ông Dương Đắc Hoan- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan quản lý thị trường đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh, chú trọng kiểm tra về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất  xứ, tem nhãn…Đồng thời cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh những mặt hàng phục vụ trẻ em mang tính bạo lực.

Ngoài chợ Đông Ba, rất nhiều tuyến đường lớn ở Thành phố Huế cũng đã bày bán đồ chơi Trung Thu từ sau rằm tháng 7. Theo các tiểu thương thì giá cả năm nay cũng không có biến động nhiều so với năm ngoái, và sức mua những mặt hàng này được dự báo là sẽ tăng cao khi càng gần đến ngày Tết Trung thu.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.