TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tái diễn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy đến trường

Tùng Lâm, Công Điền (VTV8)Cập nhật 08:30 ngày 22/04/2018

VTV.vn - Hiện tượng học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe máy phân khối lớn đến trường diễn ra rất phổ biến. Phụ huynh "đồng thuận"với lý do để con em mình thuận tiện đi học

Đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... không khó để bắt gặp những hình ảnh này mỗi khi tan học tại một số trường THPT thành phố Huế. Nhiều em học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng thiếu ý thức, không chấp hành luật giao thông đường bộ. Hiện nay, việc học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn không còn quá xa lạ. Để thuận tiện đi học, nhiều phụ huynh cũng không ngần ngại giao xe cho con em. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 46 CP, người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên sẽ bị phạt tiền từ 400 – 600.000 đồng.

Các điểm gửi xe tư nhân ngay sát trường học sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của học sinh. Tình trạng lộn xộn này diễn ra từ lâu gây mất an toàn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc là điều không tránh khỏi. Trước thực trạng đó, mọi nỗ lực kiên quyết của lực lượng chức năng về ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe máy chưa đạt hiệu quả, khi gia đình, các bậc phụ huynh học sinh "đồng thuận" với con em. Đặc biệt sau mỗi đợt cao điểm nếu không tiếp tục duy trì thì mọi việc lại tái diễn.