TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế tăng cường nguồn nước phục vụ sản xuất

Phan Hương, Công Điền (VTV8)Cập nhật 07:00 ngày 15/07/2018

VTV.vn- Các ngành chức năng Thừa Thiên Huế đã tích cực tìm giải pháp tăng nguồn nước về hạ du, nhằm cải thiện môi trường nước trên các sông, đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh.

Nắng nóng gay gắt, kéo dài trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt trong 2 ngày (9-10/7) đã có hơn 350 lồng, với 37 tấn cá bị chết, gây thiệt hại cho bà con nuôi cá lồng trên sông Bồ hơn 2 tỷ đồng do nguồn nước kém lưu thông, dẫn đến thiếu ô xy cho cá.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương yêu cầu các hồ thủy điện tăng cường xả nước về hạ du để cải thiện môi trường nước trên các sông; đồng thời mở tất cả các cửa cống đập Thảo Long để  trao đổi nước trên sông, đầm phá, cải thiện môi trường nước và duy trì mực nước đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh

Với những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương bước đầu đã đảm bảo, hạn chế những thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi, giúp bà con nông dân chủ động hơn trong sản xuất và nuôi trồng ở vụ mùa hay xảy ra nắng hạn. 

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).