TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thanh Hóa: Ít nhất 5 người chết, 3 người bị mất tích do mưa lũ

Đài PT-TH Thanh HóaCập nhật 19:03 ngày 11/10/2017

Nước sông dâng cao cũng khiến lụt lội xảy ra cục bộ ở một số xã trong huyện Thọ Xuân. Nguy cơ một số nơi trên địa bàn xuất hiện lũ quét, lũ ống cục bộ là rất lớn.

VTV.vn - Mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người bị thương và 3 người mất tích; 6 ngôi nhà bị đổ sập và hơn 170 nhà bị ngập tại Thanh Hóa.

Lượng mưa từ 7h ngày 09/10/2017 đến 10h ngày 11/10/2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phổ biến từ  200 - 400 mm, lớn nhất đo được tại trạm Khí tượng thủy văn Bát Mọt (Thường Xuân) là 581 mm. Lúc 13 giờ chiều nay (11/10), mực nước trên các sông chính như: sông Bưởi, sông Cầu Chày đã sát báo động 3, riêng sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, huyện Nông Cống đã vượt mức báo động 3 gần nửa mét. Hiện, nước trên các sông vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Các hồ lớn như: Yên Mỹ, Cửa Đạt, Sông Mực...đã vượt quá mực nước dâng bình thường từ 0,1 đến 0,5 mét.

Thanh Hóa: Ít nhất 5 người chết, 3 người bị mất tích do mưa lũ - Ảnh 1.

Mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người bị thương và 3 người mất tích; 6 ngôi nhà bị đổ sập và hơn 170 nhà bị ngập; gần 20 nghìn ha cây trồng vụ đông bị thiệt hại nặng nề; hơn 300 mét đê từ cấp 4 đến cấp 1 bị vỡ, sạt lở.

Tình trạng mất điện trên diện rộng cũng diễn ra ở nhiều huyện trong tỉnh. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do sạt lở, cây đổ chắn ngang; một số xã ở các huyện Thường Xuân, Lang Chánh, Thọ Xuân, Nông Cống...bị cô lập. Các địa phương trong tỉnh đã phải tổ chức sơ tán hơn 7000 hộ dân ở khu vực trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất...đến nơi an toàn; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện và vật tư khẩn cấp khắc phục các điểm đê vỡ, tìm kiếm cứu nạn các trường hợp đang bị mất tích.