TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thay đổi cách thức giáo dục trẻ em vùng khó khăn

Kiều Hoa, Trọng Thịnh (VTV5)Cập nhật 14:29 ngày 18/06/2018

VTV.vn- Thay đổi nhận thức từ người lớn, từ đó triển khai các hoạt động thiết thực giúp trẻ chủ động trong cuộc sống là thành công mà Dự án Phát triển giáo dục mầm non đã làm được.

Có một thực tế lâu nay là hầu hết trẻ em ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số chịu thiệt thòi hơn trong việc tiếp cận tri thức, giáo dục. Ngoài nguyên nhân do điều kiện kinh tế xã hội, về giao thông đi lại khó khăn thì cũng bắt nguồn từ một phần nhận thức của các bậc phụ huynh vẫn còn hạn chế. Tại 7 xã khó khăn thuộc 4 huyện của tỉnh Gia Lai, Dự án Phát triển giáo dục mầm non đã triển khai nhiều hợp phần về giáo dục. Trong đó, không chỉ tập trung hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mà còn huy động được các bậc phụ huynh tham gia cùng với trẻ vào các hoạt động cộng đồng, từ vui chơi đến đọc sách.

Với nguồn tài trợ của dự án là 9,5 triệu đô la Mỹ, trong đó có 7,5 triệu đô la Mỹ là nguồn viện trợ của Chính phủ New Zealand, trong suốt 6 năm triển khai, dự án đã tác động tích cực đến trên 160.000 trẻ em.