TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thép Việt Nam đối diện mức thuế cao tại Mỹ

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (PV Đài THVN Thường trú tại Mỹ)Cập nhật 12:06 ngày 25/05/2018

(Ảnh minh họa: SteelGuru)

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu mạnh đối với hai sản phẩm thép cán nguội và thép chống gỉ của Việt Nam.

Việc áp thuế cao này được đưa ra với lý do, những sản phẩm thép này né thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ. 

Đầu tháng 3/2108, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh áp thuế 25% đối với thép và 10% với nhôm nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Lý do được ông Trump đưa ra là nhằm bảo vệ ngành sản xuất nhôm thép trong nước mà ông coi là trọng yếu với an ninh quốc gia của Mỹ. 

Tuy Mỹ tuyên bố mức thuế cao, Bộ Thương mại Mỹ vẫn để ngỏ hai cơ chế để thép, nhôm của các nước, trong đó có thép nhôm từ Việt Nam, có thể được miễn thuế. Trong đó có việc đề nghị miễn thuế thông qua thỏa thuận giữa các Chính phủ. Đây là cơ chế đã và đang được Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Công Thương đàm phán tích cực với phía Mỹ. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu thép Việt Nam cũng có thể chủ động tìm cách tránh mức thuế cao mà Mỹ áp dụng.  

Mỹ đánh thuế các sản phẩm thép có nguồn gốc Trung Quốc Mỹ đánh thuế các sản phẩm thép có nguồn gốc Trung Quốc

VTV.vn - Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu mạnh tay lên các sản phẩm thép xuất cảng từ Việt Nam nhưng được cho là có xuất xứ Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).