TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Đại Lãnh

Thu Giang, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 14:29 ngày 01/01/2018

VTV.vn - Trong sáng nay (1/1), lễ chào cờ đầu năm đã được nhiều địa phương tổ chức long trọng. Tại tỉnh Phú Yên, lễ chào cờ đầu năm đã diễn ra tại một nơi đặc biệt: Mũi Đại Lãnh.

Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) được xem là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam và là nơi có ngọn hải đăng đã hơn 100 năm tuổi. Những ai có mặt trong lễ chào cờ sáng nay (1/1/2018) do tỉnh Phú Yên tổ chức tại Mũi Đại Lãnh đều có một cảm xúc rất đặc biệt, bởi nơi diễn ra buổi lễ chào cờ là một đỉnh núi nhô ra biển, địa hình khá hiểm trở. Để lên được nơi này, mọi người phải vượt qua một đoạn đường núi khá xa. Buổi chào cờ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng, trong tiết trời rất đẹp của buổi sáng đầu năm tại Phú Yên. Mũi Đại Lãnh được tỉnh Phú Yên chọn tổ chức chào cờ đầu năm mới nhằm giáo dục cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý thức chủ quyền dân tộc, với tinh thần luôn hướng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.

Tại Mũi Đại Lãnh có ngọn hải đăng Đại Lãnh được xây dựng năm 1890. Đến nay, ngọn hải đăng này vẫn tiếp tục hoạt động, định hướng cho tàu thuyền hoạt động trên biển ra vào vịnh Vũng Rô và là 1 trong 8 ngọn hải đăng trên 100 tuổi của Việt Nam. Đây là điểm thu hút rất đông du khách khi đến với Phú Yên.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.