TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thiếu gương cầu lồi, đèo Phượng Hoàng mất an toàn giao thông

Thanh Tùng, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 17:07 ngày 23/03/2018

VTV.vn - Đèo Phượng Hoàng trên Quốc lộ 26 nối giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk là tuyến đường đèo hiểm trở, nhưng lại không được lắp đặt đầy đủ hệ thống cảnh báo.

Đèo Phượng Hoàng trên Quốc lộ 26 nối giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk là một trong những cầu nối giữa Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung bộ, dài đến 10km. Đây là tuyến đường đèo có độ dốc cao, quanh co, uốn lượn liên tục và có nhiều vị trí cua ngoặt kiểu chữ U rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cả tuyến chỉ có 3 gương cầu lồi được lắp ở khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Những người thường xuyên qua lại đèo Phượng Hoàng cho biết, trước đây có nhiều gương cầu lồi tại các vị trí nguy hiểm, nhưng đến nay không biết vì sao nhiều nơi đã không còn.

Mặt đường đèo Phượng Hoàng dù đã được mở rộng hơn, nhưng hiện nay cũng chỉ vừa đủ cho 2 xe tải trọng lớn lưu thông ngược chiều nhau. Tầm nhìn bị hạn chế, sơ sẩy là có thể gặp nguy hiểm, thế nhưng cảnh nhiều lái xe bất chấp nguy hiểm vượt nhau tại vị trí cong cua nguy hiểm thì không phải là chuyện hiếm gặp mỗi ngày.

Đã có nhiều biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên đèo Phượng Hoàng trong đó có mở rộng góc cua đã được triển khai. Tuy nhiên, tuyến đèo này vẫn cần được lắp đặt thêm nhiều gương cầu lồi để việc lưu thông được an toàn hơn.