Bờ biển Bãi Bàng thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên –Huế) những ngày qua liên tiếp xuất hiện một số lượng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc tấp vào. Số sản phẩm động vật này có thịt lẫn nội tạng và đã bốc mùi thối. Chúng được đóng trong các túi ni lông, bao tải hay thùng xốp, khi tấp vào bờ biển một số còn nguyên bao bì, số khác bị vỡ ra, mùi hôi thối, tạo thành các ổ dòi và ruồi nhặn trải dài trên vùng biển dài Chân Mây – Lăng Cô.
Theo lãnh đạo UBND xã Lộc Vĩnh, tình trạng sản phẩm động vật thối xuất hiện trên các bãi biển của xã này tại các thôn Phú Hải, Bình An 1, và Bình An 2. Lực lượng dân quân địa phương, công an, biên phòng được huy động để thu nhặt và chôn lấp, có ngày thu hàng chục bao, có bao nặng khoảng 5kg, có bao loại khoảng 20kg. Điều đáng nói, sự việc này lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc đã được báo cáo nhưng không có một sự can thiệp kỹ thuật nào: không lấy mẫu, không đánh giá, không rõ sản phẩm loại động vật nào và đến từ đâu…Tất cả thịt thối đều được thu nhặt, đào hố cạn chôn lấp ngay trên bãi biển du lịch nổi tiếng mà không được tiêu độc khử trùng, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh rất cao.