TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam

Hữu Phúc, Quang Hoạt (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 16:25 ngày 09/12/2017

VTV.vn - Hội thảo "Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam" được tổ chức sáng nay (9/12) tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hiện Lâm Đồng được đánh giá là tỉnh dẫn đầu cả nước về năng suất, sản lượng, với năng suất cà phê trung bình đạt 3 tấn/ha, cá biệt có diện tích đạt trên 7 tấn/ha. Cà phê là một trong 4 loại cây trồng chủ lực của Việt Nam, thu hút 600.000 nông dân lao động trực tiếp cùng với nhiều lao động gián tiếp và chiếm 14% thị phần cà phê thế giới.  Tuy nhiên, để đạt mục tiêu  đến năm 2030 xuất khẩu cà phê cả nước được 6 tỷ USD, Lâm Đồng cũng như cả nước cần chú trọng công tác tổ chức liên kết trong sản xuất. Đó cũng là một trong những nội dung quan trọng mà hội thảo lần này hướng đến.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, từ nội dung tập trung thảo luận hội thảo, đã góp phần tìm ra giải pháp và định hướng  phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam. Qua đó tạo động lực để các địa phương trong cả nước xây dựng được chính sách, mở rộng liên kết, phát triển diện tích, năng cao năng suất, chất lượng khẳng định giá trị của cà phê Việt Nam trong khu vực và trên Thế giới.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.