TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Bình Định

Đài PT-TH Bình ĐịnhCập nhật 18:45 ngày 20/01/2018

VTV.vn - Ngày 20/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Mặc dù trong năm qua cùng với khó khăn chung của cả nước và Bình Định đã phải hứng chịu thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng nề nhưng tỉnh đã có những bước phát triển khởi sắc. Điều này thể hiện rõ qua tình hình thu ngân sách, môi trường đầu tư của tỉnh có tiến bộ rõ rệt, tăng trưởng kép đứng thứ 18 của cả nước và đứng thứ 3 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh cần khắc phục. Đó là tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại với con số 6,72%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và rõ ràng mức tăng trưởng này dưới mức tiềm năng của Bình Định; nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế chưa thu hút được các nhà đầu tư khai thác hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với mức bình quân chung của cả nước.

Để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc này, tập trung cho phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh phải có quyết tâm lớn và thể hiện khát vọng phát triển với quan điểm tăng trưởng bao trùm. Đây là những yếu tố quan trọng, tạo động lực chung cho tỉnh, khai thác được hết những tiềm năng của Bình Định. Thủ tướng cũng đề nghị Bình Định cần tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công; thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội. Không chỉ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đối thoại, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp mà còn tiếp tục giải quyết tình trạng dự án treo. Thủ tướng cũng đã cho ý kiến, giải quyết một số kiến nghị của Bình Định trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tỉnh. Riêng đề nghị đầu tư dự án kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của tỉnh, bảo đảm năm 2018 có điện cho bà con.

Trước đó, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu và đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã đến dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn). Đây là tượng đài đầu tiên trong cả nước về Bác Hồ và phụ thân của Người. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đi thăm một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – dịch vụ tiêu biểu và kiểm tra các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Bình Định - Ảnh 1.

Đến thăm Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái FLC Quy Nhơn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái FLC Quy Nhơn có thể xem là một minh chứng sống động cho thành công của tỉnh Bình Định trong việc tạo ra môi trường hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn trong nước, góp phần thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển xứng tầm và giải quyết việc làm, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thị sát tuyến Quốc lộ 19 mới đang trong quá trình thi công, nối từ cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1A. Đây là tuyến đường huyết mạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Bình Định trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và khu vực với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Tuy nhiên, hiện nay việc thi công tuyến đường đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc bố trí nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GTVT, cùng Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, sớm trình phương án để Thủ tướng xem xét giải quyết, trước mắt Bộ GTVT và địa phương bố trí dự phòng ngân sách để tiếp tục thúc đẩy thi công, hỗ trợ nhà đầu tư đảm bảo chất lượng công trình.

*  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo vùng lũ huyện Tuy Phước

Trong chuyến công tác tại Bình Định, chiều nay (20/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng lũ huyện Tuy Phước.

Đến thăm cán bộ và nhân dân huyện Tuy Phước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống cũng như việc chuẩn bị đón Tết của người dân. Trong không khí phấn khởi đầu xuân mới, Thủ tướng Chính phủ đã chúc cán bộ và nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, biểu dương tinh thần đoàn kết của cán bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung, huyện Tuy Phước nói riêng, trong thời gian qua đã cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục kịp thời hậu quả cơn bão số 12 và các đợt lũ cuối năm 2017 để vươn lên phát triển sản xuất, ổn định đời sống. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều biện pháp sớm khắc phục những khó khăn tồn tại nhằm giúp bà con phát triển sản xuất và đời sống. Trước mắt, tỉnh và huyện cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động để nhân dân vui xuân, đón tết an lành, tiết kiệm, quan tâm chăm lo đời sống các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, nhất thiết không để hộ nào bị thiếu đói trong những ngày Tết. 

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Bình Định - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao 100 suất quà của Trung ương cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Định

Nhân dịp tết Mậu Tuất sắp tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao 100 suất quà của Trung ương có tổng trị giá 110 triệu đồng tặng cho 100 hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ của các xã Phước Lộc, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Nghĩa và thị trấn Tuy Phước. Đồng thời, động viên bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.