TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Thừa Thiên - Huế

Xuân Hòa, Nam Trung (VTV8)Cập nhật 11:12 ngày 02/01/2018

Sáng nay (2/1), Thủ tướng đã đến thăm Khu du lịch Laguna Lăng Cô do Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) làm chủ đầu tư.

VTV.vn - Hôm nay (2/1/2018), Đoàn công tác Chính Phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, hiện Laguna Lăng Cô đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với việc đưa vào vận hành khách sạn Angsana Lăng Cô 229 phòng, sân golf và nhiều hạng mục khác với số vốn đầu tư 230 triệu USD. Mới đây dự án này đề xuất tăng vốn từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD để triển khai bổ sung có casino. Thủ tướng Chính Phủ mong muốn Tập đoàn Banyan Tree tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào giai đoạn 2 của dự án nhằm đưa Laguna Lăng Cô trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Tiếp đó, đến thăm Vườn quốc gia Bạch Mã, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu của vườn trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học độc đáo của Bạch Mã, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất nhằm phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã. 

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Thủ tướng và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm điều hành dịch vụ du lịch Vườn quốc gia Bạch Mã.

Cũng trong sáng nay (2/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Đại học Huế, lắng nghe nhiều đề xuất của các GS-TS nhằm phát huy bề dày của một Đại học có lịch sử hơn 60 năm và đang nỗ lực trở thành Đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trọng điểm chất lượng cao của khu vực. Thủ tướng ghi nhận đề nghị của Ban Giám đốc Đại học Huế về việc Chính Phủ tiếp tục đầu tư 100 triệu USD để xây dựng Khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia và cho cơ chế để Đại Học Huế thực hiện lộ trình tự chủ đại học.

Buổi chiều, đoàn công tác Chính phủ làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến về các dự án đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ý kiến chung là ưu tiên cho phát triển du lịch dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế. Đây là những thế mạnh của Thừa Thiên - Huế, tuy nhiên trong cách làm cần có sự chọn lọc sản phẩm nhằm đảm bảo môi trường và kết nối chặt chẽ để sản phẩm của từng lĩnh vực đều mang tính liên kết, tạo nguồn thu đột phá cho địa phương. 

Thủ tướng nhất trí với chủ trương tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ USD và đầu tư kinh doanh casino cho dự án Laguna Lăng Cô; quy hoạch phát triển du lịch lên Bạch Mã với tuyến cáp treo xây dựng phù hợp với bảo tồn đa dạng sinh học; huy động các nguồn xã hội hóa để giải tỏa khu vực 1 di tích Huế.