TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ tướng thăm các cơ sở khoa học tại Bình Định

Nguyên Linh, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 16:47 ngày 06/05/2018

VTV.vn - Sáng nay (5/5), Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Tổ hợp không gian khoa học và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tại Bình Định.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và ưu tiên phát triển khoa học, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất đã xây dựng "thành phố khoa học" tại Quy Nhơn. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thăm Tổ hợp không gian khoa học và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do UBND tỉnh Bình Định và Giáo sư Trần Thanh Vân khởi xướng vào sáng nay (6/5).

Tổ hợp không gian khoa học do Bình Định đầu tư trên diện tích hơn 12 ha với kinh phí 171 tỉ đồng. Trực tiếp quan sát, tham quan nhà mô hình vũ trụ, bảo tàng khoa học và đài quan sát thiên văn, Thủ tướng đã đánh giá cao vai trò của UBND tỉnh Bình Định trong việc đưa ra các sáng kiến để có một nơi cho những người yêu khoa học thiên văn đến khám phá và trải nghiệm. Theo dự kiến, công trình sẽ khánh thành cuối năm nay.

Cùng với Tổ hợp không gian khoa học, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do giáo sư Trần Thanh Vân khởi xướng xây dựng với sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh cũng là công trình được Thủ tướng đánh giá cao. Thủ tướng cho rằng dù ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nhưng Bình Định đã dành nguồn kinh lớn để quan tâm đầu tư phát triển khoa học, đặc biệt là vai trò của vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân trong việc  đưa ra ý tưởng xây dựng trung tâm khoa học và kết nối các nhà khoa học tầm cỡ thế giới về Việt Nam, cũng như tổ chức nhiều cuộc "Gặp gỡ Việt Nam" tại đây, gây được tiếng vang lớn trên thế giới.

Thủ tướng mong muốn Giáo sư Trần Thanh Vân phối hợp với các Viện Hàn lâm khoa học, các nhà khoa học trong nước để đưa khoa học Việt Nam ngày càng phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị xây dựng môi trường học tập tại Trung tâm Khoa học Giáo dục và Phát triển liên ngành, vận dụng các thành tựu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước. Trên cơ sở hiện có, Thủ tướng mong muốn Việt Nam sẽ xây dựng thành phố khoa học sáng tạo tại Quy Nhơn trên cơ sở của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành mà giáo sư Trần Thanh Vân cùng tỉnh Bình Định đã tâm huyết đầu tư, phát triển trong thời gian qua.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.