TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện trong năm nay

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)Cập nhật 13:17 ngày 02/06/2018

VTV.vn - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 sáng nay (2/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải có giải pháp để giá tiêu dùng không tăng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được tăng giá điện trong năm nay, còn giá dịch vụ y tế và giáo dục thì chỉ được điều chỉnh nếu có điều kiện phù hợp, đi cùng với điều tiết lượng cung tiền nhằm không tạo sức ép lên Chỉ số giá tiêu dùng. Thủ tướng nhấn mạnh với Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng cao khoảng 0,55% đã đưa Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng qua ước tăng trên 3%. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ 2 đợt tăng giá xăng dầu, khiến giá giao thông tăng cao nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở một loạt các địa phương trong đó là Đắc Lắk và Bắc Cạn vẫn để xảy ra tình trạng phá rừng, đặc biệt là tình trạng cháy nổ và tai nạn giao thông vẫn không giảm.

Tại phiên họp này, ngoài thảo luận về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ sẽ thảo luận dự thảo Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.