TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Các đối tượng tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời (Mẹ)" truyền đạo trái phép

Phước Tâm, Lê Dương (VTV8)Cập nhật 13:04 ngày 15/05/2018

VTV.vn - Công an TP. Huế đang tiến hành điều tra một số đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia Hội tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an thành phố Huế đã tiến hành điều tra, phát hiện 02 đối tượng: Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, trú tại xã Kiến Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Trần Thị Hường (23 tuổi, trú tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, Thái Bình) đang có hành vi tuyên truyền, lôi kéo một số quần chúng tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời (Mẹ)" trái pháp luật tại phòng P401 chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP.Huế. Qua làm việc 02 đối tượng đã khai nhận: từ tháng 5/2017 đến nay vào thành phố Huế kiếm việc làm, hiện đang sinh hoạt theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời (Mẹ)".     

Mở rộng đấu tranh, lực lượng công an đã phát hiện, làm rõ thêm 4 điểm nhóm với gần 40 người, trong đó có 7 sinh viên, 19 người có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời (Mẹ)" hoạt động trên địa bàn các phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh và Phú Hậu. Qua đó thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ cho việc truyền đạo trái phép. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng truyền đạo này thường tìm đến các địa phương có nhiều nhà trọ, sau đó tổ chức thuyết phục những người nhẹ dạ cả tin với những lời lẽ tuyên truyền phản khoa học như thuyết về "Ngày tận thế"; phá hoại thuần phong mỹ tục, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Để duy trì hoạt động, người tham gia phải đóng góp số tiền bằng 1/10 thu nhập cá nhân

Thực tế hiện nay, đã có nhiều trường hợp vì cuồng tín mà bỏ bê gia đình, công việc, học tâp, thậm chí đập phá bàn thờ tổ tiên. Chính vì vậy, thời gian tới, Công an thành phố Huế sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và đấu tranh ngăn chặn với các đối tượng cầm đầu theo tổ chức tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời (Mẹ)" và các đối tượng có hành vi tuyền đạo trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.