TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Gia tăng số ca mắc bệnh lao mới, nguy cơ lây nhiễm lao tiềm ẩn

Mỹ Nga, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 20:01 ngày 25/03/2018

VTV.vn - Tại TT Huế, việc gia tăng tỷ lệ các ca mắc lao mới cùng 30% người mắc bệnh lao trong cộng đồng chưa được phát hiện là mối lo ngại về nguy cơ lây nhiễm lao tiềm ẩn.

Theo báo cáo của Chương trình chống lao Quốc gia, ở Việt Nam mỗi năm ước tính có khoảng 130.000 bệnh nhân mắc lao mới với khoảng 17.000 ca tử vong. Riêng Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi ngày tại đây tiếp nhận khám và điều trị từ 50-70 trường hợp mắc lao mới, trong đó lao phổi chiếm đến 80-85%. Bình quân mỗi năm Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thừa Thiên Huế phát hiện và điều trị hơn 1.200 bệnh nhân lao các thể. Trong đó, có đến 650 - 700 trường hợp lao phổi AFB dương tính mới và 20-25 trường hợp lao kháng thuốc. Theo ghi nhận, số ca tiếp nhận nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện cũng đang có dấu hiệu tăng lên với từ 10-20 ca mỗi ngày.

Dù đã có nhiều hoạt động tích cực trong phòng, chống nhưng tỷ lệ người mắc lao trên địa bàn Thừa Thiên Huế vẫn tăng lên theo từng năm. Một trong những nguyên nhân là khó khăn trong công tác phát hiện nguồn lây trong cộng đồng cũng như sự kỳ thị của xã hội và hiểu biết chưa đầy đủ của bệnh nhân.

Việt Nam đặt chỉ tiêu giảm 30% tỷ lệ mắc hiện nay và giảm 40% tỷ lệ tử vong do lao trong 5 năm 2015 – 2020. Để đạt được mục tiêu này, trách nhiệm phòng, chống lao không chỉ riêng của ngành y tế mà cần có sự chung sức của cả cộng đồng. Bởi điều trị lao không đơn giản là cứu sống bệnh nhân mà còn là việc phòng bệnh cho toàn xã hội.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.