TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Hiểm nguy rình rập từ những cầu, cống xuống cấp

Tùng Lâm, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 11:56 ngày 11/03/2018

VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều cây cầu, cống đã xuống cấp nghiêm trọng qua nhiều năm sử dụng, nhưng hằng ngày vẫn có nhiều phương tiện quá tải, quá khổ lưu thông.

Mặt đường rạn nứt, lộ rõ nhiều thanh sắt hoen rỉ; trụ cống chỉ là những cọc tre... là hiện trạng của cống Vụng Cầu nằm trên trục đường chính thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. ​Không có biển cấm phương tiện, trọng tải, mỗi lần có phương tiện chạy qua, chiếc cống lại rung lắc bần bật. Vào dịp mưa lớn cuối năm 2017, nước lũ đã cuốn trôi nhiều cọc tre, hiện chỉ còn gần 20 cọc gồng gánh chống đỡ mặt cống. Không chỉ cống Vụng Cầu, vẫn còn rất nhiều cây cầu, cống xuống cấp, xuất hiện vết nứt bất thường tại Thừa Thiên Huế. Chỉ tính riêng trên tuyến Quốc lộ 49 đã có 17 cầu yếu, hạn chế tải trọng nhưng lại có nhiều phương tiện lưu thông quá tải chở vật liệu xây dựng và xe khách 50 chỗ hoạt động liên tục.

​Trước đấy, cây cầu Phú Lương B nối liền 2 xã Quảng An, Quảng Phước huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bất ngờ đổ sập chia cắt hàng trăm hộ dân. Đây là lời nhắc nhở, cảnh báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trước nguy cơ xảy ra những hậu quả đáng tiếc nếu không kịp thời lên phương án sửa chữa những cây cầu, cống xuống cấp.