TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Khó tái định cư cho người dân vùng sạt lở núi

Bình An, Công Điền (VTV8)Cập nhật 09:00 ngày 02/11/2017

VTV.vn - Cứ vào mùa mưa bão, người dân sinh sống dưới chân đèo Phú Gia, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) lại lo sợ trước nguy cơ sạt lở núi.

Những ngày này, Thừa Thiên - Huế cũng như các tỉnh miền Trung đang bước vào mùa mưa.  Mưa càng lớn, gần 20 hộ dân sinh sống ở thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc càng lo sợ sạt lở và nỗi lo đó đã kéo dài gần 10 năm qua. Theo ông Vương Đình Cẩm - Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc: "Từ khi có chủ trương làm cảng thì ở đây làm mỏ đất để phục vụ đổ đường cảng. Trong quá trình khai thác bắt đầu xuất hiện một vết nứt dài phía trên mỏm núi. Mỗi lần mưa lũ, địa phương phải huy động lực lượng để di dời bà con đi khỏi nơi ở, sợ rằng vết nứt đó sập xuống thì sẽ trùm toàn bộ các hộ dân tại đây"

Dù huyện Phú Lộc đã đề xuất phương án di dời các hộ dân đến khu tái định cư, nhưng do nguồn kinh phí hỗ trợ hạn chế, trong khi địa điểm tái định cư lại cách xa nơi ở hiện tại nên người dân vẫn chưa thể di dời đến nơi ở mới.

"Chúng tôi đã bố trí đất và hỗ trợ di dời 1 hộ 20 triệu, tuy nhiên các hộ dân họ không đồng tình, họ nói 20 triệu là không đủ tiền để xây dựng lại nhà cửa. Chúng tôi đã xây dựng phương án khác là hỗ trợ đền bù để di dời. Sau khi trình với tỉnh thì tỉnh không đồng ý, vì trường hợp này chỉ thu hồi đất khi có dự án, không có dự án thì không thể tiến hành thu hồi đất bồi thường", ông Hồ Trọng Cầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết thêm.