TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

[Tiêu điểm] Lãng phí đầu tư, nhiều bến xe "tiền tỷ" không phát huy hiệu quả

VTV8Cập nhật 08:54 ngày 19/03/2018

VTV.vn - Tại sao số lượng ô tô vận tải hành khách vẫn tăng lên nhưng các bến xe tuyến huyện ở miền Trung vẫn lâm vào cảnh đìu hiu vắng khách, gây nên tình trạng lãng phí đầu tư?

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trên cả nước có tổng cộng hơn 450 bến xe, trong đó hơn 200 bến xe từ loại 4 trở lên, với mật độ các phương tiện giao thông đường bộ ngày càng tăng cao thì các địa phương đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các bến xe từ liên tỉnh cho đến nội tỉnh. Tuy nhiên thực tế ghi nhận, thì dù nhiều bến xe được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn không phát huy được hiệu quả, gây lãng phí tiền bạc cho nhà nước cũng như doanh nghiệp. 

Một ví dụ là bến xe Hồng Lĩnh, Can Lộc và một số bến xe tuyến huyện khác ở Hà Tĩnh hoạt động không hiệu quả, nhưng mới đây ngành chức năng vẫn tiếp tục phê duyệt cho triển khai xây dựng thêm bến xe Cẩm Xuyên. Dù được đầu tư trên 6 tỷ đồng, rộng gần 10.000 m2, nhưng bến xe Cẩm Xuyên lại bị bỏ hoang từ năm 2011 cho đến nay. Nhằm duy trì hoạt động của các bến xe tuyến huyện, hiện tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện đề án xã hội hóa bến xe. Thế nhưng, lộ trình chuyển đổi bến xe vẫn chưa biết khi nào xong vì phải chờ lãnh đạo tỉnh phê duyệt, sau khi tính toán lại tổng giá trị đất đai, tài sản trên đất, vốn nhà nước.

Thực tế cho thấy sự lãng phí trong việc xây dựng các bến xe là một chuỗi các vấn đề từ chủ trương, quy hoạch xây dựng, tình trạng lộng hành của xe dù bến cóc cho đến ý thức của người dân. Vấn đề đặt ra là liệu khi chưa giải quyết được tình trạng bỏ hoang các bến xe hiện tại, thì có nên tiếp tục xây dựng các bến xe để vòng quay của sự lãng phí lại tiếp tục được diễn ra.  

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.