TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

[Tiêu điểm] Lộ diện các công trình kém chất lượng sau lũ lụt

Phú Thạnh, Phước Tâm, Quốc Phương, Nam Trung, Công Điền (VTV8)Cập nhật 00:10 ngày 10/12/2017

VTV.vn - Khi bão lũ đi qua, đã lộ diện những công trình kém chất lượng, không phát huy được chức năng ứng phó với thiên tai mặc dù mới được đưa vào sử dụng.

Mưa bão liên tiếp xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề đối với các địa phương ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bên cạnh những mất mát về người và tài sản, hàng loạt các hạng mục, công trình đê kè, giao thông, thuỷ lợi trọng yếu cũng bị phá vỡ, sạt lở nghiêm trọng.

Vấn đề đặt ra ở đây, đối với các công trình đê kè, thuỷ lợi,các tuyến giao thông trọng yếu mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng thì với  mức độ, sự tác động từ hai đợt mưa lũ vừa rồi chức năng vượt lũ vẫn có thể phát huy. Tuy nhiên, sau khi nước lũ rút đã lộ ra những thiệt hại, hư hỏng nặng nề khiến cho dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về chất lượng của các công trình này. Thừa Thiên Huế là địa phương không nằm ngoại lệ. 

Với mức đầu tư hơn 23 tỉ đồng , công trình cải tạo đập Đá được xây dựng và đưa vào sử dụng  trong năm 2016 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế là chủ đầu tư. Công ty Cổ phần xây dựng Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế là đơn vị thi công. Mặc dù mới đưa vào sử dụng gần 1 năm nhưng khi có lũ lụt xảy ra công trình giao thông kết hợp với thuỷ lợi này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. 

Cũng nằm trong mục đích thuỷ lợi kết hợp với giao thông, công trình đê bao ngăn lũ kết hợp giao thông Đông - Tây Hói Tôm được triển khai xây dựng vào tháng 4 năm 2017 tiếp nối hai huyện Quảng Điền và Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Điều đáng nói ở đây, công trình mới được đầu tư hàng tỷ đồng này đã lộ diện sự xuống cấp nghiêm trọng  qua hai đợt lũ lụt vừa rồi.

Ngoài hai công trình chúng tôi vừa phản ánh, lũ lụt liên tiếp đã làm sạt lở cuốn trôi nhiều hạng mục công trình đê điều thuỷ lợi , các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có những công trình mới đưa vào sử dụng từ 1 đến 2 năm như tuyến đê kè ven biển thuộc xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tuyến đê ven biển Phú Mỹ Thạnh thuộc huyện Quảng Điền. Thiệt hại do lũ lụt gây ra đã được các đơn vị chủ quản, chính quyền địa phương thông kế với những đề nghị đầu tư khắc phục khẩn cấp ở những vùng xung yếu. 

Câu hỏi đặt ra ở đây cần có sự kiểm tra, làm rõ chất lượng các công trình khổng thể vin vào lý do thiên tai, lũ lụt gây ra.