TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tím ngát hoa thạch thảo trên cao nguyên

Thảo Trang, Anh Hào (Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng)Cập nhật 19:27 ngày 14/07/2018

VTV.vn - Giữa màu xanh ngút ngàn của những vườn cà phê lâu năm tại xã Nam Hà (Lâm Hà, Lâm Đồng) xuất hiện thêm sắc tím của những vườn hoa thạch thảo, loài hoa trước đây khá xa lạ.

Trên địa bàn xã Nam Hà có rất nhiều hộ nông dân chuyển đổi diện tích cây lâu năm già cỗi sang trồng rau, hoa công nghệ cao. Gia đình bà Phan Thị Dần ở thôn Nam Hà, xã Nam Hà cũng đang trồng được 1,7 sào hoa thạch thảo. Tuy chỉ mới tiếp cận với loại cây trồng này, thế nhưng theo bà Dần chỉ cần kiên nhẫn, chịu khó học hỏi các kỹ thuật trồng, chăm sóc thì việc tiếp cận với loại cây trồng mới không còn là việc quá khó khăn. Hơn 1 sào hoa của gia đình bà Dần nếu trồng cà phê thì không hiệu quả vì diện tích quá nhỏ. Thế nhưng khi trồng hoa trên cùng diện tích này, lại mang về cho gia đình bà một khoản thu nhập ổn định và đều đặn hơn.

Thạch thảo là loại hoa có thể cho thu hoạch từ một đến hai năm một lần xuống giống, nên bà con nông dân nơi đây rất chịu khó chăm sóc. Hơn nữa, Nam Hà lại là vùng đất còn mới với cây hoa nên thạch thảo nói riêng và nhiều loại hoa khác nói chung sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh, cây cho màu sắc đẹp, cành lá xanh tốt. Hoa thạch thảo rất dễ nhân giống bằng cách tách nhánh. Vì thạch thảo ra hoa ở nách lá, đầu cành nên để tăng độ sai hoa thì tăng cành nhánh và nên ngắt bỏ chồi ngọn khi chồi cao khoảng 10-15 cm. Sau mỗi đợt, bà con nên cắt bỏ hoa tàn và bón phân để cây phục hồi.

Những cánh đồng thạch thảo tím ngát đã thật sự thay đổi cuộc sống của nhiều nông hộ tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Khi mà những hộ gia đình này có diện tích canh tác quá nhỏ, không thể sống dựa vào cây công nghiệp dài ngày. Do đó, những loại hoa ngắn ngày, cho thu hoạch quanh năm như thạch thảo đã góp phần không nhỏ làm nên sự đổi thay của bộ mặt nông thôn mới cho một vùng quê.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.