TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tình trạng sách giáo khoa lậu trên thị trường Phú Yên

Hoàng Thư, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 17:52 ngày 13/06/2018

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên vừa gửi tới các nhà sách, cửa hàng, đại lý và các địa phương về tình trạng xuất hiện sách in lậu trên thị trường trước năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên vừa gửi tới các nhà sách, cửa hàng, đại lý và các địa phương về tình trạng xuất hiện sách in lậu trên thị trường trước năm học mới. Điều này cho thấy, tình trạng sách in lậu ở nhiều địa phương vẫn luôn là câu chuyện nóng lâu nay. Trong khi đó, việc ngăn chặn tình trạng sách giáo khoa in lậu cho tới lúc này vẫn chưa thể thực hiện triệt để. 

Công văn cảnh báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên xuất phát từ một công văn mà Công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội gửi về các địa phương. Tuy nhiên công văn này chỉ khẳng định sách học môn Mỹ thuật từ lớp 1 đến lớp 5 bị in lậu bày bán tại các cửa hàng, đại lý sách nhưng lại không chỉ rõ là cửa hàng, đại lý nào. Chính vì thế người tiêu dùng mặc dù rất lo ngại nhưng lại rất khó xác định.

Phú Yên là thị trường không lớn nhưng hàng năm cũng tiêu thụ hàng chục ngàn bản sách giáo khoa. Riêng môn Mỹ thuật, lượng sách giáo khoa tiêu thụ cũng khoảng 500 bản. Cùng với việc người tiêu dùng cẩn trọng trong việc lựa chọn thì siết chặt quản lý trong khâu in ấn sách giáo khoa sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng sách in lậu xuất hiện trên thị trường.