TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tổng cục Lâm nghiệp: Cần nêu cao trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy rừng

Nguyễn Nam, Sỹ Đạt (Đài PT-TH Nghệ An)Cập nhật 17:05 ngày 05/07/2018

Nắng nóng cộng với gió phơn Tây Nam đã khiến cháy rừng đã xảy ra tại Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Diễn Châu và lan sang Yên Thành (Nghệ An), nguy cơ cháy rừng vẫn còn ở mức cao.

VTV.vn - Tập trung cao nhất công tác ứng trực 24/24h nhằm hạn chế các vụ cháy rừng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay tại các địa phương.

Trong hơn 1 tuần qua, Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung nắng nóng như chảo lửa. Từ đầu mùa nắng đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 10 vụ cháy, thiêu rụi hơn 45ha rừng các loại. Đặc biệt, trong ngày 2 và 3/7 tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nam Đàn liên tiếp xảy ra cháy rừng và tối qua đã xảy ra cháy rừng ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm khó có thể lường trước. Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng trong những ngày nắng nóng, bên cạnh phương án 4 tại chỗ rất cần có sự phân cấp, phân nhiệm đối với người đứng đầu tại các địa phương.

Nắng nóng đang trải dài dọc các tỉnh miền Trung, riêng Nghệ An được Bộ NN&PTNT xác định có mức độ gay gắt và nguy hiểm nhất. Vì vậy, sáng nay (5/7), lãnh đạo Cục Kiểm lâm Việt Nam đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống cháy rừng tại tỉnh Nghệ An và nhận định: Với nền nhiệt trên 40 độ C như hiện nay, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh diện tích rừng của Nghệ An nguy cơ cháy rừng đang ở mức cảnh báo cấp 5, cấp đặc biệt nguy hiểm.

Theo dự báo, nắng nóng còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, bên cạnh nỗ lực từ các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống cháy rừng, người dân cũng cần có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc sử dụng lửa, nhằm hạn chế tối đa những vụ cháy rừng.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.