TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trắc trở xã hội hóa đầu tư công trình nước vùng nông thôn Phú Yên

Tấn Quýnh (VTV8)Cập nhật 09:36 ngày 23/03/2018

VTV.vn - Đối với vùng nông thôn Việt Nam, yêu cầu lúc này là làm sao đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư, quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt, song việc này còn nhiều trắc trở.

Hầu hết các công trình cấp nước ở vùng nông thôn Phú Yên đều bị xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Nhiều công trình tỷ lệ thất thoát nước có lúc lên đến 50-60%. Cũng cần nói thêm, các công trình cấp nước tập trung ở vùng nông thôn theo dạng nhỏ lẻ, công suất không quá 100 m3 mỗi ngày đêm. Trong khi đó, hộ dân sử dụng nước lại ở rải rác. Lâu nay, quản lý công trình cấp nước ở vùng nông thôn do chính quyền địa phương hoặc các HTX đảm nhận và thường xuyên phải bù lỗ chi phí vận hành từ ngân sách. Khó khăn về đầu tư công trình đã được nhận diện từ lâu nhưng để tháo gỡ thì lại không dễ dàng. Năm ngoái, tỉnh Phú Yên đã xây dựng đề án kêu gọi đầu tư, quản lý các công trình cấp nước.

Nếu không có những giải pháp linh hoạt đối với từng vùng nông thôn thì nhiều khả năng, huy động xã hội hóa trong đầu tư, quản lý công trình nước sẽ tiếp tục gặp nhiều trắc trở. Và thực tế này kéo dài thì cũng đồng nghĩa sẽ kéo dài tình trạng người dân nông thôn hoặc không có nước sạch để dùng hoặc phải dùng nước sạch với chi phí cao.