TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ sinh kế cho người dân các đảo huyện Trường Sa

Diệu An, Tiến Hóa (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 15:02 ngày 25/06/2018

VTV.vn - Từ tháng 6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện đề án "Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới tại các xã đảo, thị trấn ở Trường Sa".

Hiện nay, đa số người dân tại các đảo thuộc huyện Trường Sa sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản thủ công, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên đời sống kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, từ tháng 6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện đề án "Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới tại các xã đảo, thị trấn thuộc huyện Trường Sa" nhằm từng bước giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Theo đó, đề án sẽ triển khai phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới tại xã đảo Song Tử Tây, xã đảo Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa của huyện đảo Trường Sa với tổng kinh phí đầu tư gần 6 tỷ đồng. Cụ thể, đề án tiến hành xây dựng nhà xưởng, nhà kho, đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc dệt lưới hiện đại cho người dân. Trong giai đoạn 1 từ năm 2018-2019, đề án tiến hành đầu tư 50% trang thiết bị máy móc cũng như tiến hành hỗ trợ hướng dẫn đào tạo nghề cho hơn 30 lao động. Được biết, khi đề án đi vào hoạt động, sản lượng trung bình sẽ đạt khoảng 48 tấn sản phẩm lưới các loại với doanh thu 3 tỷ đồng mỗi năm.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ sinh kế vừa bảo tồn được nghề dệt truyền thồng, vừa giải quyết việc làm cho các hộ dân. Từ đó tạo ra giá trị kinh tế, góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành khu vực phòng thủ kiên cường, vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.