TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Triển khai trục vớt các tàu chìm tại vùng biển Quy Nhơn

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 21:45 ngày 07/03/2018

VTV.vn - Sau hơn 4 tháng bị nạn do cơn bão số 12 xảy ra vào đầu tháng 11 năm ngoái, đến nay vẫn còn 6 tàu hàng bị chìm và 1 tàu mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn của tỉnh Bình Định.

Sau hoàn thành hút dầu và giải phóng hàng trên tàu, việc tiến hành trục vợt tàu đang được triển khai. Tàu Nam Khánh 26 có chiều dài 72m, trọng tải 2.300 tấn là 1 trong 6 tàu bị chìm trên vịnh Quy Nhơn. Đơn vị trục vớt đến từ Đà Nẵng bố trí 20 công nhân có kinh nghiệm để làm việc trong suốt hơn nửa tháng với nhiều công đoạn khác nhau như: hút dầu, trục vớt hàng và công việc hiện tại là làm nổi hầm lái.

Sau khi bị chìm, tàu Nam Khánh 26 đã bị gãy nên sau khi làm nổi hầm lái, con tàu sẽ được cắt phá và trục vớt từng phần. Theo dự kiến, tàu Nam Khánh 26 sẽ hoàn thành việc trục vớt  vào ngày 20/3.

Với 5 tàu bị chìm còn lại nằm gần khu vực này, có 4 chủ tàu đang tiến hành hàn, đậy các nắp hầm hàng, sau đó bơm hút hết nước trong hầm để làm nổi tàu. Cả 4 tàu này còn nguyên vẹn, không bị gãy nên sau khi được làm nổi lên mặt nước, tàu sẽ được lai dắt đến vị trí an toàn. Theo dự kiến chậm nhất đến ngày 20/3 sẽ hoàn thành trục vớt 5 tàu hàng của các chủ tàu là người Việt Nam. Riêng 2 tàu quốc tịch nước ngoài là tàu Jupiter bị chìm và Tàu Fei Yue 9 bị mắc cạn sẽ được thanh thải xác tàu trong thời gian từ 25 đến 90 ngày theo phương án đã được phê duyệt.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.