TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Triển lãm tư liệu "Linh vật Nghê Việt"

Thanh Nga, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 17:09 ngày 15/08/2018

Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng và làm lành mạnh hóa môi trường thẩm mỹ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá truyền thống quý báu của dân tộc.

VTV.vn - Chiều nay (15/08), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở VH-TT TP. Đà Nẵng tổ chức triển lãm tư liệu "Linh vật Nghê Việt" tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Triển lãm giới thiệu 200 hình ảnh, bản vẽ giới thiệu về linh vật Nghê được sưu tầm từ các di tích, hiện vật bảo tàng, có bày một số tư liệu ảnh, hình vẽ về các linh vật của Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ để so sánh.

Các nội dung được chú giải chi tiết, khoa học về nguồn gốc, ý nghĩa, mục đích sử dụng, so sánh linh vật cùng loại ở một số quốc gia trong khu vực như nguồn gốc; đặc điểm tạo hình; phân loại linh vật Nghê Việt; linh vật Nghê của Việt Nam so sánh với linh vật một số quốc gia; Nghê chốn chùa chiền, Nghê chốn cung vua, phủ chúa, Nghê chốn lăng tẩm, đền miếu, Nghê chốn đình làng và các hiện vật bảo tàng, một số sản phẩm phiên bản tượng linh vật Nghê thế kỷ 17...

Triển lãm tư liệu Linh vật Nghê Việt - Ảnh 1.
Triển lãm tư liệu Linh vật Nghê Việt - Ảnh 2.

200 hình ảnh, bản vẽ giới thiệu về linh vật Nghê được trưng bày tại triển lãm

Trước sự xâm nhập tràn lan của linh vật ngoại lai thì triển lãm "Linh vật Nghê Việt" sẽ giúp cộng đồng phân biệt rõ hình tượng linh vật Nghê của Việt Nam với các linh vật của nước ngoài như sư tử, kỳ lân, tì hưu.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).